Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam:

Hạ tầng giao thông chưa đủ bảo đảm an toàn cho người đi đường

Thứ Sáu, 26/04/2013, 22:13
Sáng 24/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết hợp phần nâng cao nhận thức người dân về an toàn giao thông, giữa Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng các địa phương có dự án đi qua.

Đánh giá về hợp phần, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý Dự án An toàn giao thông (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết: “Sau gần 3 năm thực hiện, Dự án tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam đã làm giảm số vụ tai nạn giao thông và hạn chế thiệt hại do tai nạn gây ra, góp phần cải thiện môi trường sống của người đi đường, người dân sống dọc các tuyến quốc lộ 43, 5, 10, 18 của 10 tỉnh thành trên cả nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nagase Toshio, Phó Trưởng đại diện của JICA tại Việt Nam thừa nhận, hạ tầng giao thông được cải thiện là chưa đủ để đảm bảo an toàn cho người đi đường, mà mục tiêu cốt lõi, then chốt chính là nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông.

Dự án trải dài trên các quốc lộ 3, 5, 10 và 18 đi qua 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh với tổng chiều dài trên 450km

Đặng Nhật
.
.
.