Hà Tĩnh: Vỡ đập nước làm tàu hỏa trật bánh

Thứ Bảy, 06/06/2009, 13:44
Vào lúc 3h ngày 5/6, tại đập nước Z20 thuộc xóm Bắc Lĩnh, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đột ngột bị lở hơn 30m. Hàng ngàn mét khối nước đã tràn qua xóm Bắc Lĩnh làm hơn 50 hộ dân bị ngập.

Sau đó một lượng nước lớn chảy qua cống bê tông tại km 401+743 thuộc tuyến đường sắt Bắc Nam làm sập cống. Do trời tối nên vào lúc 4h15’, tàu hoả ký hiệu SBN2 chạy hướng Bắc Nam không kịp quan sát đã bị trật bánh làm 4 toa bị rơi khỏi đường ray.

Ngay sau khi nhận tin báo, hơn chục cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương khê do đồng chí Thượng tá Lê Xuân Trình - Trưởng Công an huyện dẫn đầu đã có mặt ngay tại hiện trường cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương và ngành đường sắt khắc phục hậu quả, đảm bảo ANTT. Do sự cố trên nên hàng chục chuyến tàu khác phải dừng lại các ga lân cận chờ khắc phục sự cố.

Được biết dự án đập nước Z20 thuộc dự án 134 do UBND huyện làm chủ đầu tư thi công vào tháng 9/2007 với số vốn 2,7 tỷ đồng và Công ty cổ phần Thái Bình Dương, Hà Tĩnh trực tiếp thi công. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ

Đình Vũ - Văn Trinh
.
.
.