Hà Tĩnh: Thanh tra vụ "kiểm lâm xúi lâm tặc phá rừng"

Thứ Năm, 19/07/2007, 12:26

Theo ông Nguyễn Hữu Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, UBND tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ vụ cán bộ kiểm lâm tiếp tay phá rừng Kẻ Gỗ, chia chác đất đai, thu lợi bất chính.

Theo đó, ông Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm làm Phó đoàn cùng các thành viên sẽ tiến hành thanh tra, sớm có kết luận. Nếu đoàn thanh tra kết luận vụ việc nghiêm trọng, hồ sơ có thể sẽ được chuyển sang CQĐT thụ lý theo pháp luật.

Vụ việc cán bộ kiểm lâm tiếp tay lâm tặc, xúi lâm tặc phá rừng tại khu rừng phòng hộ Kẻ Gỗ xảy ra từ nhiều năm nay.

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ có nhiều loại gỗ và động vật đặc biệt quý hiếm, tuy nhiên hiện đang bị lâm tặc và kiểm lâm khai thác, tàn phá trầm trọng. Nhiều đơn thư tố giác của người dân đã không được chính quyền địa phương xử lý nghiêm túc, đối tượng vi phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Mãi tới gần đây, trước sức ép dư luận, địa phương mới có kết quả thanh tra bước đầu, chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi rừng thượng nguồn hồ Kẻ Gỗ. Phần lớn diện tích rừng bị đốn hạ, việc chuyển đổi đất không minh bạch, có dấu hiệu trục lợi cá nhân.

Đáng chú ý, dù lực lượng kiểm lâm ở đây được bố trí khá đầy đủ nhưng rất ít khi lực lượng này phát hiện, xử lý được lâm tặc. Có nhiều dấu hiệu cho thấy một số cán bộ kiểm lâm móc nối với lâm tặc, xúi lâm tặc phá rừng để chia chác tiền bạc, đất đai…

Những sai phạm nói trên trước hết thuộc Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Trạm Bảo vệ rừng số 6 và Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết, hiện Sở đã tạm đình chỉ một số cán bộ sai phạm.

Nguyễn Quang Châu, Phó Trưởng ban, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ; Nguyễn Trọng Hải, cán bộ Trạm Bảo vệ rừng xã Kỳ Thượng, người cho thực hiện đốt cháy 52ha rừng; Dương Văn Ái, Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã bị tạm đình chỉ. Đây là những người bị tố cáo tham nhũng, tiêu cực nhiều năm nay.

Trước đó Trạm trưởng Trạm Bảo vệ số 6 cũng đã bị đình chỉ công tác vì xúi giục lâm tặc phá rừng. Hai cán bộ kiểm lâm khác cũng bị tạm đình chỉ do phát hiện có nhiều dấu hiệu tiêu cực.

Theo nguồn tin của chúng tôi, việc một số cán bộ kiểm lâm xúi giục lâm tặc phá rừng đã tồn tại từ nhiều năm, trong đó nhiều đơn thư tố cáo của nhân dân cho biết các đối tượng móc nối, chia chác rất tinh vi. Hậu quả là hàng loạt hécta rừng phòng hộ đã bị chặt sạch, hàng trăm hécta khác bị đốt cháy. Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh mặc dù đã tăng quân số nhưng tỷ lệ kiểm lâm vi phạm cũng tăng theo.

Năm 2006, Chi cục trưởng Kiểm lâm Đinh Khắc Phú đã bị cách chức do tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Sau đó, UBND tỉnh điều chuyển ông Nguyễn Hữu Lợi, Giám đốc Công ty Phát triển lâm nghiệp Hương Sơn lên thay. Tuy nhiên, tình hình vẫn không được cải thiện, thậm chí còn bị tàn phá mạnh hơn.

Ngoài rừng Kẻ Gỗ bị tàn phá thì hàng loạt khu rừng khác ở Hương Khê, Kỳ Anh, Hương Sơn cũng lâm cảnh tương tự, trong đó có rừng thuộc quyền quản lý của Công ty Phát triển lâm nghiệp Hương Sơn, nơi ông Lợi từng làm Giám đốc.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết sẽ chỉ đạo đoàn thanh tra liên ngành điều tra làm rõ, khi có kết luận sẽ xử lý nghiêm túc

Phan Đăng
.
.
.