Hà Tây: Tiếp tục lấy mẫu nước xét nghiệm phẩy khuẩn tả

Thứ Tư, 21/11/2007, 21:00
Hôm nay, cơ quan chức năng vừa về 2 xã Đức Giang, Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Tây) để lấy thêm 3 mẫu nước kênh để tiếp tục kiểm tra sự tồn tại của phẩy khuẩn tả trong nước kênh.

Ngày 16/11/2007 Viện vệ sinh dịch tễ TW tế đã có kết quả xét nghiệm nguồn nước ở kênh mương Lũng Kênh, xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Tây là dương tính với phẩy khuẩn tả.

Hôm nay 21/11/2007, Viện vệ sinh dịch tễ TW lại tiếp tục về lấy thêm 3 mẫu nước kênh tại 2 xã Đức Giang, Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Tây) để xét nghiệm.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đang tích cực khoanh vùng thực hiện các biện pháp dập dịch, giải phóng kênh mương, tổng vệ sinh nguồn nước  tại “ổ dịch” Lũng Kênh.

Ông Phùng Chiến Khu - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hoài Đức cho biết, từ ngày phát hiện nguồn nước dương tính với phẩy khuẩn tả đến nay, trung tâm chưa phải tiếp nhận thêm một trường hợp nào liên quan đến tiêu chảy

Minh Tiến
.
.
.