Hà Nội yêu cầu không thu tập trung các khoản đầu năm học

Thứ Năm, 28/08/2014, 11:01
Tại cuộc giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 26/8, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết, đã yêu cầu các trường không tập trung thu nhiều khoản vào đầu năm học, nhằm giảm áp lực tài chính cho phụ huynh.

Về những thông tin các khoản lạm thu, đại diện ngành giáo dục cho biết, phụ huynh có thể gửi phản ánh về trường, quận, huyện hoặc Sở GD&ĐT.

Năm học 2014-2015, toàn Hà Nội có hơn 1,7 triệu học sinh. Trong đó, tỷ lệ tuyển sinh đầu cấp lớp mầm non là hơn 116.000 học sinh, lớp 1 là hơn 128.000 học sinh , lớp 6 hơn 106.000 học sinh, lớp 10 là hơn 67.000 học sinh. Ngoài việc xây thêm phòng học, các quận đã chủ động xây dựng thêm trường học mới hoặc dồn học sinh các lớp trên để dành thêm lớp cho học sinh đầu cấp

Chi Linh
.
.
.