Hà Nội và Lạng Sơn: Cháy rừng thông

Thứ Năm, 11/12/2008, 09:31
Ngày 9/12 đã xảy ra cháy rừng tại đồi quan sát 371 thuộc thôn Dược Thượng (Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) và tại khu rừng thuộc thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn). Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân gây cháy

14h33' ngày 9/12, tại đồi quan sát 371 thuộc thôn Dược Thượng (Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) đã xảy ra cháy rừng.

Vì địa điểm cháy trên đồi cao nên xe chữa cháy không thể lên để chữa cháy.

Công an huyện Sóc Sơn, lực lượng Kiểm lâm đã huy động dân phòng tổ chức chữa cháy đến hơn 15h cùng ngày thì dập tắt đám cháy.

Vụ cháy đã thiêu trụi 1,8ha rừng thông đặc dụng.

Cùng ngày 9/12, tại khu rừng thuộc thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), cũng xảy ra cháy rừng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động lực lượng PCCC phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức cứu chữa, dập tắt lửa. Hỏa hoạn đã đốt cháy khoảng 2,5ha rừng thông từ 7 đến 15 tuổi.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân gây cháy trong 2 vụ trên

T.H.
.
.
.