Hà Nội trao 91 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thứ Ba, 08/12/2020, 20:48
Chiều tối 8/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức trao 91 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

  • Bổ sung hơn 27 nghìn tỷ đồng hỗ trợ miền Trung khắc phục thiệt hại sau lũ
  • Nhiều đại sứ quán, các tổ chức quốc tế cam kết hỗ trợ miền Trung


  • Đại diện lãnh đạo 12 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên có mặt tại Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã tới dự buổi lễ và đón nhận tình cảm của nhân dân Thủ đô.

    Đồng chí Vương Đình Huệ trao tượng trưng số tiền ủng hộ cho tỉnh Nghệ An.

    Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Hà Nội, Bí thư thành uỷ Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi, sự chia sẻ ân cần và sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng của thiên tai. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình các cán bộ, chiến sỹ, đồng bào không may mắn gặp nạn trong đợt thiên tai thảm khốc vừa qua.

    Tại buổi trao tặng, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương đã trao cho đại diện 12 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên 91 tỷ đồng, gồm: hỗ trợ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 10 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Quảng Bình mỗi tỉnh 7 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Đắc Nông, Gia Lai mỗi tỉnh 5 tỷ đồng.

    Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của 203 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền trên 110 tỷ đồng.

    Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường thay mặt lãnh đạo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên phát biểu cảm ơn tình cảm của nhân dân Thủ đô.

    Thay mặt đại diện các tỉnh nhận hỗ trợ của TP Hà Nội; cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường khẳng định, đây là nguồn động viên có ý nghĩa rất lớn, giúp người dân miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ thêm ấm lòng và vững tin vào tương lai.

    “Chúng tôi sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành sử dụng, phân bổ các phần quà của TP Hà Nội một cách hiệu quả, bảo đảm đúng các quy định, thiết thực hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, đồng thời, xây dựng các công trình cụ thể để khắc phục những thiệt hại do bão lũ; giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”, đồng chí Bùi Văn Cường cho hay.

    Trúc Linh
    .
    .
    .