Hà Nội tiếp tục hoàn thiện và tăng số cầu vượt

Thứ Tư, 08/02/2012, 21:54
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 2 công trình cầu vượt tại nút giao thông Thái Hà - Chùa Bộc và nút giao thông Láng Hạ - Thái Hà đang được triển khai khẩn trương và đảm bảo đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5 năm nay.

Công tác thi công, tại cầu vượt Thái Hà - Láng Hạ, các nhà thầu đã tranh thủ dịp Tết Nguyên đán để hoàn thành bệ móng các trụ T4, T5; lắp đặt xong thân trụ T3, tiến hành thi công ép xong cọc thép các trụ T6, T7, M8, đồng thời huy động 2 mũi thi công đường đầu cầu, đang tiếp tục chuẩn bị đủ vật liệu để gia công 2 nhịp dầm, chế tạo 2 thân trụ thép...

Còn tại nút giao Chùa Bộc – Thái Hà cũng đã thi công ép cọc và đổ bê tông xong 5 bệ trụ và một mố cầu; sản xuất tại công xưởng 6/64 phiến dầm; 2 xà mũ trụ phục vụ thi công... Song song với việc thi công, các đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tiến hành phân luồng tổ chức giao thông tại các nút để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Ngoài 2 cây cầu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định việc chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp cho dự án cầu vượt tại đường Lê Văn Lương - Láng và phố Nguyễn Chí Thanh - Láng. Hai cây cầu này có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng, dự kiến được hoàn thành trong năm nay. Trong đó, cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Lương - Láng nằm theo hướng đường Lê Văn Lương - Láng Hạ cho 2 làn xe ôtô đi 2 chiều, dài 281 m, rộng 12 m, tổng kinh phí dự kiến 228 tỷ đồng. Còn cầu vượt tại nút giao phố Nguyễn Chí Thanh - Láng xây dựng theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng cho 4 làn xe đi 2 chiều, dài 281 m, rộng 16 m, kinh phí hơn 363 tỷ đồng.

Theo định hướng đến năm 2015, Hà Nội còn xây dựng cầu vượt tại các nút giao thông Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - đường Láng, Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đông, Bắc Thăng Long - Nam Đồng, Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ và cải tạo, mở rộng các nút Kim Mã - Liễu Giai, đường 69 - Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng...

Thanh Tùng
.
.
.