Hà Nội tiếp tục dọn “mạng nhện” tại 55 tuyến phố

Thứ Năm, 06/11/2014, 14:19
Sau 2 đợt triển khai, đến nay, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã thanh thải, sắp xếp được 1,5 triệu mét dây, cáp đi nổi, trong đó có 206.550 mét dây thông tin đi nổi trên 148 cột chiếu sáng.

Đối với công tác thay thế, bổ sung cột điện lực cong, nghiêng mất an toàn, Sở Xây dựng phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tiến hành khảo sát, lập phương án thay thế 58 cột, đến hết ngày 3/11, đã trồng mới được 19 vị trí. Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng thừa nhận, trên một số cột bê tông của ngành Điện còn nhiều dây, cáp thông tin đi nổi đeo bám chưa được thanh thải, còn nhiều cuộn dây thừa treo lại trên cột, hộp đấu cáp, nối cáp treo tùy tiện; tình trạng đường dây tại nhiều cột bị cong, võng, đeo thẻ cáp chưa đúng quy định; một số đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký số lượng, chủng loại đường dây với Sở Thông tin và Truyền thông; công tác thay thế, bổ sung cột điện tại một số vị trí còn khó khăn do chưa có được sự đồng thuận của người dân…

Nhiều tuyến phố đang được dọn “mạng nhện”.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tiến hành thanh thải, sắp xếp hệ thống đường dây, cáp nổi, thay thế cột cong nghiêng, hoàn thành dứt điểm tại 55 tuyến phố của giai đoạn 3, “có thể đề xuất bổ sung thêm một số tuyến nếu cần thiết”

N.Yến
.
.
.