Hà Nội sẽ có khu giết mổ gia cầm tập trung

Thứ Tư, 26/01/2005, 08:20
Theo UBND Tp. Hà Nội, về lâu dài sẽ thành lập các khu giết mổ gia cầm tập trung, thịt gia cầm phải qua kiểm dịch mới được phân phối về các điểm bán lẻ. Khu giết mổ tập trung này có thể sẽ được xây dựng tại chợ đầu mối Long Biên.

Trong khi chưa có khu giết mổ tập trung, nhiều người dân e ngại không sử dụng thịt gia cầm khi dịch cúm gia cầm bùng phát. Nhiều siêu thị và một số chợ như chợ Hàng Bè và chợ Hàng Da đã chủ động chỉ nhập hàng có dấu chứng nhận nguồn gốc rõ ràng, được giết mổ tại chợ Long Biên mới đưa về bán.

Siêu thị Intimex cung cấp gà đã được làm sạch và đóng gói ngay tại Đông Anh, có dấu kiểm định, người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả.

* Theo thông báo mới nhất của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), dịch cúm gia cầm hiện tiếp tục xuất hiện rải rác tại 8 điểm ở 8 xã, 6 huyện thuộc các tỉnh Bạc Liêu, Long An và Hải Dương. So với những ngày trước đây, số các điểm dịch tái xuất hiện giảm hẳn về quy mô và số lượng gia cầm chết bệnh.

Đến ngày 24/1, tại Long An, dịch cúm chỉ xảy ra trên địa bàn 4 xã, tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ có thêm 2 điểm dịch mới. Riêng tỉnh Hải Dương, dịch vẫn xuất hiện rải rác tại xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành. Tổng số gia cầm chết bệnh và phải tiêu hủy trên 583.000 con

N.Y.
.
.
.