Hà Nội mưa lớn kèm giông, sét

Thứ Bảy, 12/06/2021, 06:08
Theo dự báo, hôm nay khu vưc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. 


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên nên từ chiều nay (12/6) đến ngày 14/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Miền Bắc trời mưa to.

Ngoài ra, sáng nay ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày 12/6, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3; từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa, mưa vừa và giông; từ gần sáng ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc 2-3; từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 3-4, riêng vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, vùng núi có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3; từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 3-4, riêng vùng ven biển phía Bắc có gió mạnh dần lên cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, sau có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, riêng phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.