Hà Nội mưa rét dầm dề cả ngày, trời lạnh 17 độ C

Thứ Ba, 07/04/2020, 07:02
Hôm nay, các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Mưa rào và giông, trong cơn giông đề phòng có gió giật, mưa đá. Thủ đô Hà Nội mưa rét 17 độ C. Khu vực Nam Bộ, trời tiếp tục nắng nóng vào ban ngày, chiều tối mưa giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/4, thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ,

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ.

B.Châu
.
.
.