Hà Nội mưa giông, cảnh báo lũ quét ở vùng núi

Thứ Sáu, 02/10/2020, 06:17
Theo dự báo, hôm nay các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh vùng núi phía bắc.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 2/10, Thủ đô Hà Nội sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32, có nơi trên 32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển nhiều mây có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung ở phía Nam. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32, có nơi trên 32 độ.

Hiện nay, ở Bắc Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ lúc 13h ngày 1/10 đến 3h ngày 2/10) như:  Xí Mần (Hà Giang) 67.0mm, Vị Xuyên Hà Giang 47.2mm, An Dương (Hải Phòng) 50.0mm,  Lộc Bình (Lạng Sơn) 45.0mm, Tu Mơ Rông (Kon Tum) 70.4mm, Ia Grai (Gia Lai) 120.8mm, Lăk (Đăk Lăk) 118.0mm, Tân Phù (Đồng Nai) 51.0mm, Quận 2 (TP Hồ Chí Minh) 95.0mm, Vị Thủy (Hậu Giang) 61.8mm…

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 1500m nên trong ngày hôm nay ở khu Đông Bắc Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 11-14 độ vĩ Bắc kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình nên trong ngày và đêm nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

B.Châu
.
.
.