Hà Nội khát nước sạch

Thứ Sáu, 13/05/2005, 10:44

Theo dự báo, thời tiết năm nay sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, hạn hán kéo dài cộng với nhiều đợt nắng nóng, do vậy nhu cầu sử dụng nước của người dân ngày một tăng lên. Bên cạnh đó, mực nước ngầm của Hà Nội hạ thấp chỉ còn từ 3-3,5m, do vậy việc duy trì sản lượng nước khai thác phục vụ đủ cho nhân dân là một việc rất khó khăn.

Một thông báo không mấy sáng sủa, theo Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội, năm nay trên địa bàn thành phố vẫn có khoảng 12 khu vực dân cư nằm trong tình trạng "khát" nước. Những khu vực này tập trung ở các quận như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai và Cầu Giấy.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng phòng Thanh tra của Công ty Kinh doanh nước sạch cho biết: Trong năm 2004, Công ty đã khoan thay thế 5 giếng với tổng công suất 12.000 m3/ngày để bù đắp cho sản lượng giếng bị suy thoái từ năm trước, bù đắp lại sản lượng nước bị thiếu hụt. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hoá nhanh, sự ra đời nhiều khu đô thị, khu di dân tái định cư, nhà chung cư cao tầng xây dựng được đưa vào sử dụng đòi hỏi được cấp nước, do vậy nhu cầu sử dụng nước sạch vào mùa hè ngày càng tăng.

Vào những ngày hè, tình trạng "khát" nước hiện nay vẫn trầm trọng trong các khu vực dân cư. Những ngày nắng nóng vừa qua, tình trạng thiếu nước đã khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù Công ty cũng đã hoàn thành và đưa vào hoạt động khu xử lý Amôni của Nhà máy nước Nam Dư, công suất của nhà máy này cũng chỉ tăng lên được khoảng 10.000 m3. Được biết, theo dự kiến mùa hè năm 2005, Công ty Kinh doanh nước sạch sẽ có sản lượng khai thác là 440.000 m3/ngày, nhưng con số này cũng chỉ tăng 20.000 m3/ngày so với năm 2004.

Các khu vực thiếu nước thuộc quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân đã được thu hẹp. Ở khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Từ Liêm tình trạng cấp nước của người dân đã kém ổn định hơn do công suất của Nhà máy nước ở đây hiện chỉ còn 45.000m3/ ngày, giảm 3.000m3 so với trước đây. Bên cạnh đó, 4 giếng khoan thay thế của Nhà máy nước Mai Dịch và việc nâng công suất của Nhà máy nước Cáo Đỉnh và trạm cấp nước Kim Liên nằm trong kế hoạch cấp nước sinh hoạt mùa hè nhưng phải cuối năm nay mới hoàn thành.

Theo kế hoạch, Công ty Kinh doanh nước sạch sẽ cấp nước theo giờ cho các khu vực đường La Thành - Ô Chợ Dừa và khu vực phường Trung Liệt; khu vực Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), tập thể Tân Mai (quận Hai Bà Trưng ) sẽ được cấp nước từ 5h đến 7h sáng hàng ngày và cấp thêm nước bằng xe tec khi cần; các khu vực khó khăn về nước của quận Thanh Xuân sẽ được cấp nước từ 23h đến 5 h hàng ngày. Tuy nhiên, Công ty Kinh doanh nước sạch cũng chỉ có 7 xe tec loại 5 m3 và 1 xe tec loại 10m3 ứng trực để cung cấp nước cho những khu vực có khó khăn. Khi có nhu cầu về cấp nước bằng xe tec, các bệnh viện, trường học, UBND các phường phải làm thủ tục, giấy giới thiệu xin cấp nước bằng xe tec và liên hệ với các Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch, quản lý địa bàn mới được điều phối.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt như hiện nay, theo ông Bùi Văn Mật, Giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội cho biết: Công ty đang tìm nhiều giải pháp khắc phục tối đa tình trạng lãng phí nước. Hiện, lượng nước không thu được tiền vẫn ở mức trên 30%. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tăng cường triển khai nhanh việc hoàn thiện một số dự án xây dựng đường ống mới, nâng cao chất lượng nước để phục vụ người dân Hà Nội. Tuy nhiên, lâu dài để giải quyết một bài toán "khát" cho Hà Nội hiện nay cần phải huy động nguồn vốn lớn hơn để hiện đại hệ thống cấp nước, nhất là trong điều kiện dân cư đang tăng lên một cách nhanh chóng

Mai Phương
.
.
.