Để 7 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, Hà Nội phải chi cả tỷ đồng

Thứ Tư, 11/11/2015, 09:56
UBND TP Hà Nội phê duyệt hơn 961 triệu đồng để chi trả cho 7 cán bộ được nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ.

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2015 của Ngân sách thành phố quy định tại Quyết định số 6599/QĐ-UBND, ngày 10/12/2014, của UBND thành phố Hà Nội.

Được biết, trước Đại hội Đảng bộ Hà Nội, toàn Đảng bộ TP có 57 cán bộ chủ chốt thuộc các quận, huyện, Đảng bộ trực thuộc không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, HĐND và UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thành ủy bố trí công tác cho 8 cán bộ còn thời gian công tác trên 24 tháng và có nguyện vọng tiếp tục công tác. Đồng thời, thông báo quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 29 người, thông báo để cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu đối với 13 người, thông báo để cán bộ sau đại hội nghỉ công tác theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với 7 người.

Chi Linh
.
.
.