Hà Nội cách ly khu dân cư có bệnh nhân nhiễm COVID-19

Thứ Năm, 12/03/2020, 12:08
Sáng 12/3, Hà Nội đã tiến hành cách ly ngõ 59/165 đường Cầu Giấy sau khi xác định một hướng dẫn viên du lịch trú ở đây dương tính với COVID-19 do tiếp xúc người bị nhiễm bệnh trước đó.


Khu vực ngõ 59/165 đường Cầu Giấy với hàng rào và biển báo "khu vực cách ly". Đây là khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 39 của Việt Nam.
Theo thông tin của Bộ Y tế, ca bệnh nhiễm COVID-19 thứ 39 tại Việt Nam là hướng dẫn viên cho khách người Anh trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ (37,6 độ), không ho, không khó thở. Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh (Hà Nội) khoảng 21h ngày 8/3 và đã được bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19. Hiện bệnh nhân sức khoẻ ổn định, đang được cách ly. 
Khu vực bị cách ly.
Mặc dù trong diện bị cách ly theo dõi sức khỏe, tuy nhiên cuộc sống của người dân tại đây vẫn diễn ra bình thường. Tranh thủ buổi sáng, một người đàn ông đem phơi quần áo.
Một người phụ nữ đeo khẩu trang tản bộ bên ngoài.
Khu vực cách ly có lực lượng công an, dân phòng túc trực canh gác 24/24. Các hộ dân thuộc khu vực cách ly không được đi ra ngoài theo thông báo của cơ quan chức năng.
Người dân bên trong khu vực trên sau khi bị cách ly sẽ được tiếp nhận nhu yếu phẩm hàng ngày miễn phí từ chính quyền.
Trước đó, vào tối 11/3, ngay sau khi xác định có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đến phun khử trùng khu vực.
Đến sáng 12/3, Việt Nam chính thức ghi nhận 39 trường hợp mắc COVID-19, 16 ca đã được chữa khỏi. Tính riêng từ ngày 6/3 đến nay, Việt Nam ghi nhận thêm 23 trường hợp mắc mới. Những người mới phát hiện mắc COVID-19 này đang điều trị cách ly tại các cơ sở y tế. Riêng chuyến bay VN0054 từ Anh về sân bay quốc tế Nội Bài sáng 2/3 đã phát hiện 13 hành khách mắc COVID-19, trong đó 11 là người nước ngoài và 2 người Việt Nam.
P.Sơn - B.Châu (Ảnh)
.
.
.