Hà Nội: Vẫn còn xe dù, bến cóc trong nội thành

Thứ Hai, 31/01/2005, 13:11
Tính từ tháng 4/2004 đến nay, lực lượng Thanh tra GTCC đã giải tỏa, xử lý được 21 tụ điểm đón, trả khách không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, trong nội thành Hà Nội vẫn còn một số bến xe dù hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Thanh tra Giao thông công chính (GTCC) Hà Nội, trong số 21 tụ điểm bị giải toả, thanh tra giao thông đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý 15 điểm. Trong dịp Tết, lực lượng Thanh tra GTCC đã xây dựng phương án, cử 3 tổ công tác thường xuyên có mặt tại các bến xe: Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình và bến xe mới Lương Yên để kiểm tra, phát hiện xe dù, bến cóc.

Tất cả các phương tiện trước khi xuất bến bắt buộc phải đảm bảo giấy tờ, chất lượng xe, các xe phải chở đúng số khách quy định. Không được phép chở chung người với gia cầm, gia súc hoặc chở lẫn các loại chất cháy nổ trên xe.

Hiện tại, tình trạng “xe dù, bến cóc” đã được xử lý khá quyết liệt, tuy nhiên theo báo cáo của Thanh tra GTCC thì hiện nay vẫn còn một số tụ điểm hoạt động. Tại nội thành, phức tạp nhất là khu vực Phùng Hưng - Cửa Đông. Các chủ xe sử dụng đội ngũ xe ôm kiêm "cò mồi" đi gom khách, sau khi đủ khách sẽ "xuất bến". Hầu hết các “xe dù” tại đây đều có người thường xuyên cảnh giới bằng các phương tiện như điện thoại di động hoặc bộ đàm sóng ngắn

X.L.
.
.
.