Hà Nội: Triển khai xây dựng dự án khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Thứ Hai, 08/08/2005, 07:57

Dự kiến, khu đô thị mới Tây Hồ Tây sẽ có khoảng 78 nghìn dân, hình thành 3 khu vực chính: khu vực xây dựng mới; khu vực phải di dân, tái định cư và khu vực xây dựng cải tạo chỉnh trang theo quy hoạch.

Năm 2002, UBND Tp. Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây và đến tháng 2/2005 phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất và giao thông khu đô thị này với tỷ lệ 1/2000. Theo đó, khu đô thị mới Tây Hồ Tây sẽ có quy mô khoảng 847,41ha, là một phần của khu đô thị mới Hà Nội, nằm ở phía Nam sông Hồng. Đây là dự án lớn của Hà Nội từ nay đến năm 2010, dựa trên tiêu chí hiện đại và hài hòa với môi trường cảnh quan thiên nhiên đầy bản sắc của một Thủ đô ngàn năm văn hiến, kinh phí dự án dự tính tới 40 tỷ USD.

Khu đô thị mới Tây Hồ Tây thuộc địa giới hành chính 7 xã, phường của 3 quận, huyện: Tây Hồ (chiếm xấp xỉ 25%), Cầu Giấy (chiếm xấp xỉ 10%) và Từ Liêm (chiếm 65%). Phía Đông của khu đô thị mới này giáp với đường Lạc Long Quân; phía Tây giáp đường Phạm Văn Đồng; phía Bắc giáp đê phân lũ (đường Nguyễn Hoàng Tôn) và phía Nam giáp đường Hoàng Quốc Việt.

Khu đô thị mới Tây Hồ Tây sẽ là khu đô thị cải tạo kết hợp xây dựng trung tâm mới, hiện đại, tiêu biểu cho bộ mặt của Thủ đô với các chức năng như: văn hóa - du lịch, tài chính, thương mại, giao dịch quốc tế, hành chính - chính trị và khu ở.

Dự án xây dựng khu đô thị mới Tây Hồ Tây sẽ góp phần giảm căng thẳng về nhà ở, mật độ dân cư, môi trường đô thị cũ hiện có, đồng thời bảo tồn được các di sản kiến trúc, thiên nhiên và khôi phục lại ngành nghề đặc trưng cho văn hóa Thăng Long có từ lâu đời. Khu đô thị mới Tây Hồ Tây sẽ hoàn thành cơ bản vào năm 2010 để chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Trần Hằng
.
.
.