Hà Nội: Nước ngầm đang bị nhiễm mặn

Chủ Nhật, 23/02/2014, 11:57
Kết quả điều tra của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Bộ Tài nguyên - Môi trường) cho thấy, tại một số khu vực phía Nam Hà Nội, nước dưới đất của tầng chứa nước chính đang bị nhiễm mặn, không đáp ứng tiêu chuẩn ăn uống sinh hoạt.

Khu vực mà các nhà khoa học địa chất thủy văn tiến hành nghiên cứu bao gồm các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Chương Mỹ có diện tích khoảng 500km2. Kết quả, một số khu vực tại huyện Ứng Hoà, Phú Xuyên với diện tích khoảng 200km2 đang bị xâm nhập mặn với độ tổng 1-2g/l.

ThS. Nguyễn Văn Kềnh, quyền Liên đoàn trưởng cho rằng, xâm nhập mặn có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, song chủ yếu là sự khai thác nước dưới đất bừa bãi, không đúng phương pháp. Điều nguy hiểm hơn, tình trạng nhiễm mặn nước ngầm đang có xu hướng lan nhanh lên phía Bắc

K. Vy
.
.
.