Hà Nội: Nghiên cứu mở rộng cửa khẩu An Dương

Thứ Hai, 10/09/2012, 07:40

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản giao nhiệm vụ cho một số Sở, ngành có liên quan xem xét mở rộng cửa khẩu An Dương trên tuyến đê hữu Hồng thuộc địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

Cửa khẩu An Dương, phường Yên Phụ, quân Tây Hồ thuộc nút giao thông ngã tư giao cắt các tuyến đường Thanh Niên, Nghi Tàm, phố An Dương và đường Yên Phụ. Đây là cửa khẩu quan trọng liên thông giữa các tuyến đường Nghi Tàm, Thanh Niên, đường Yên Phụ...

Khu vực nút giao ngã tư này thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm. Nguyên nhân là kích thước cửa khẩu nhỏ hẹp, hiện bề rộng cửa khẩu chỉ đạt khoảng 3m, mật độ xe cơ giới ra vào khu vực phố An Dương lớn do đó bề rộng cửa khẩu không đáp ứng được nhu cầu đi lại, làm mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người tham gia giao thông cũng như người dân sống trong khu vực.

Cửa khẩu An Dương nhỏ nên thường xảy ra ùn tắc giao thông. Ảnh minh họa.

Để bảo đảm an toàn giao thông, khả năng thông thoát xe, đáp ứng nhu cầu đi lại tại khu vực nút giao thông này, UBND thành phố giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và xem xét việc mở rộng cửa khẩu An Dương

PV
.
.
.