Hà Nội: Một vụ hút thuốc lá gây cháy nhà

Thứ Tư, 17/09/2008, 09:28
Chiều 15/9, tầng 5 nhà bà Nguyễn Tuyết Sơn (số 10 ngách 164/9 đường Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng) bỗng nhiên cháy khét lẹt, khói bay nghi ngút.

Rất may nhà có người, nên phát hiện sớm và dập tắt kịp thời, chỉ thiêu rụi quần áo, giường chiếu, chăn màn, đồ đạc gia dụng và một phần nóc nhà. Vụ việc xảy ra là do người khách thuê trọ ở tầng 5 hút thuốc lá đã để tàn thuốc dính vào chăn gối, nhanh chóng bén lửa và gây cháy toàn căn phòng.

Được biết, ngôi nhà 5 tầng của bà Sơn xây dựng từ nhiều năm trước, tầng trên cùng cơi nới tạm bợ. Sự cẩu thả của các khách thuê trọ, cộng với khí hậu khô nóng rất dễ gây ra hỏa hoạn. Đây chỉ là một vụ cháy nhỏ do thiếu ý thức, qua đó cần đề cao hơn nữa công tác phòng cháy cho người dân trên các địa bàn dân cư

T.Minh
.
.
.