Hà Nội: Mở rộng Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng

Thứ Hai, 12/07/2010, 20:08
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng, tỷ lệ 1/500, do Công ty cổ phần Ao Vua làm chủ đầu tư. Khu vực nghiên cứu mở rộng công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng, thuộc địa bàn xã Vật Lại, huyện Ba Vì, diện tích đất khoảng 16,28ha.

Phía Bắc giáp Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng hiện có; phía Đông là đất nông nghiệp xã Vật Lại; Phía Tây là đất nông nghiệp xã Phú Sơn; Phía Nam là đất lâm nghiệp (đồi Gia Gia) xã Vật Lại. Nhiệm vụ của đồ án là xác định quy mô nghĩa trang theo các hình thức táng và công nghệ mai táng khoa học, hiện đại, bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, phù hợp với điều kiện sống văn minh hiện đại; nghiên cứu khớp nối đồng bộ khu vực quy hoạch với khu vực nghĩa trang hiện có.

Đồ án nhằm thực hiện chủ trương của Nhà nước và TP Hà Nội về xã hội hoá đầu tư xây dựng nghĩa trang, xây dựng một Công viên nghĩa trang trên cơ sở mở rộng Nghĩa trang Vĩnh Hằng hiện có để đáp ứng nhu cầu an táng của nhân dân TP

C.L.
.
.
.