Hà Nội: Kiểm tra kiốt bán đồ Quân đội, Công an

Thứ Năm, 07/09/2006, 08:38

Qua kiểm tra 3 kiốt số 9,10,11 thuộc số 122 đường Lê Duẩn, cơ quan chức năng đã thu giữ 40 bao hàng hóa gồm quần áo sĩ quan Quân đội; quần áo sĩ quan của lực lượng an ninh; giầy, dép, mũ, dùi cui cao su, thắt lưng, phù hiệu, quốc huy, caravát của lực lượng Công an.

Sáng 6/9, Đoàn công tác liên ngành của TP Hà Nội gồm: Đội Chống buôn lậu hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - Công an TP Hà Nội, có sự phối hợp của Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hành chính 3 kiốt số 9, số 10 và 11 thuộc số 122 đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm (chủ kinh doanh kiốt số 9 và 11 là Đỗ Đăng Thụy; kiốt số 10 là Nguyễn Thị Ngọt). Các hộ kinh doanh đều không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh hoặc nguồn gốc hàng hóa.

Qua kiểm tra tại 3 kiốt này đã thu giữ 40 bao hàng hóa gồm quần áo sĩ quan Quân đội thu đông và xuân hè (nhiều bộ quần áo còn nguyên mác Cục Quân nhu Tổng cục Hậu cần); quần áo sĩ quan thu đông, xuân hè của lực lượng an ninh; giầy, dép, mũ lưỡi trai, dùi cui cao su, thắt lưng, phù hiệu, quốc huy, caravát của lực lượng Công an. Trong số hàng hóa bị thu giữ, đáng chú ý có khoảng trên 450 chiếc dùi cui cao su...

Các hộ trên đã khai nhận việc kinh doanh những mặt hàng bị thu giữ là vi phạm pháp luật. Theo Nghị định 59/2006/CP của Chính phủ quy định quân trang, trang phục, công cụ hỗ trợ... thuộc lực lượng Công an và Quân đội là mặt hàng Nhà nước cấm lưu thông trên thị trường. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguồn hàng do đâu mà có tại 3 kiốt này.

Ngoài 3 kiốt nói trên, vẫn còn khá nhiều kiốt khác trên đường Lê Duẩn kinh doanh những mặt hàng Nhà nước cấm lưu thông

Minh Khoa
.
.
.