Hà Nội: Khám phá "ổ" sản xuất mì chính, bột giặt giả

Thứ Sáu, 19/03/2010, 08:57
Ngày 18/3, Đội Chống hàng giả, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC15) Công an Hà Nội phát hiện "ổ" chuyên sản xuất mì chính, bột giặt, bột canh giả tại làng Đình Xuyên, Gia Lâm, thu giữ số lượng lớn tang vật. Đối tượng trực tiếp sản xuất hàng giả là Nguyễn Thị Duyên (25 tuổi) đã bị tạm giữ để làm rõ.

Vụ việc được phát hiện lúc 7h cùng ngày, tại gần khu vực cầu Đuống, khi Nguyễn Thị Duyên đang giao 2 bao tải đựng 60 gói bột giặt OMO giả các loại cho người mua là Đỗ Thị Thủy (39 tuổi) ở thôn Thượng, Dương Hà, Gia Lâm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Duyên, cơ quan Công an thu được nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất hàng giả như máy hàn nhiệt, hàng trăm vỏ túi nilon in các nhãn mác bột giặt OMO, mì chính Ajinomoto, bột canh i-ốt Hải Châu cùng hàng giả thành phẩm, nguyên liệu...

Bước đầu Nguyễn Thị Duyên khai nhận sản xuất hàng giả khoảng 3 tháng nay. Duyên mua vỏ túi nilon ở Từ Sơn, Bắc Ninh, sử dụng nguyên liệu rẻ tiền hơn như mì chính Trung Quốc, bột giặt Đức Giang... về đóng gói hàng giả rồi trực tiếp mang đi các chợ trên địa bàn Hà Nội tiêu thụ hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng.

Đáng chú ý, trong số những người tiêu thụ hàng giả của Duyên, Đỗ Thị Thủy là đối tượng đang trong thời gian hưởng 12 tháng án treo về tội sản xuất hàng giả

H.Vũ
.
.
.