Hà Nội: Giải toả chợ Trời, Hàng Bè, Nguyễn Cao và 19-12

Thứ Hai, 17/01/2005, 07:34

“Trong quý 1, chậm nhất là đến quý 2 năm 2005, Hà Nội sẽ tiến hành giải toả thêm 4 chợ nữa là chợ Hàng Bè, chợ Nguyễn Cao, chợ Trời (ngõ Thịnh Yên) và chợ 19-12. Đây là 4 chợ tạm tồn tại khá lâu trên địa bàn Hà Nội”, ông Vũ Vũ Vinh Phú - Phó Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội, cho biết.

Số lượng hộ kinh doanh tại 4 chợ này đã lên tới con số gần 2000, chưa kể những người bán hàng rong qua lại. Riêng chợ Trời hiện nay đã có khoảng 700 hộ buôn bán, chợ Nguyễn Cao: 350 hộ.

Việc những chợ tạm này tồn tại không chỉ mất mỹ quan đô thị, mà còn là nguyên nhân của nhiều vấn đề an ninh trật tự nhức nhối. Chợ Trời (thuộc ngõ Thịnh Yên, phố Huế) được ví như "thủ phủ" của băng đĩa lậu, băng đĩa ngoài luồng. Chợ Nguyễn Cao, biến đoạn phố này trở nên lộn xộn, nhếch nhác bởi rác, nước thải chảy tràn lan. Còn chợ Hàng Bè không chỉ khiến cho mấy con phố gần khu phố cổ hôi hám, chật chội mà còn là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông quanh khu vực Hàng Dầu, Đinh Liệt.

Cũng như thế, sự tồn tại của chợ 19-12 trên đường Hai Bà Trưng lại càng vô lý hơn vì ngay giữa trung tâm Hà Nội, gần khách sạn Melia - nơi thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế lớn lại có một đoạn chợ tối tăm và ô nhiễm môi trường. Việc giải tỏa 4 chợ này vô cùng khó khăn, là một bài toán hóc búa vì nó liên hệ mật thiết tới thói quen cũng như lợi ích của nhiều người dân.

Song, cũng như lời ông Phú thì đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội bắt tay vào việc này. Chúng ta đã có kinh nghiệm từ việc giải toả thành công một số chợ như Cao Đạt, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm... Mặc dù các hộ kinh doanh tại các khu chợ tạm do tự hình thành, không có tư cách pháp nhân nhưng khi tiến hành giải tỏa Nhà nước vẫn tạo điều kiện cho bà con như hỗ trợ cho bà con hơn 10 triệu đồng, tìm địa điểm mới.

Tất cả những hộ tự giác di chuyển sớm đều được bố trí địa điểm thuận lợi cho việc kinh doanh. Ngược lại, những hộ chây ỳ, cố tình không thực hiện đành chấp nhận những vị trí không hợp lý của họ. Kết quả tốt đẹp của lần giải toả trước ngoài việc có chính sách hỗ trợ thích đáng, cũng phải kể tới sự vận động tích cực của chính quyền địa phương.

Có mặt tại những chợ sắp được giải toả trong đợt này, hầu hết những chủ kinh doanh mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều tỏ ý sẵn sàng rời đi nơi khác nếu như được bố trí buôn bán ở một khu vực thuận lợi.

Được biết, Hà Nội đã hạ quyết tâm bằng việc giải tỏa đầu tiên chợ Hàng Bè, Nguyễn Cao sau đó là chợ Trời. Các hộ kinh doanh tại các chợ này sẽ được chuyển tới những địa điểm khác cùng với sự hỗ trợ phù hợp. Riêng chợ 19-12 sẽ được quy hoạch thành nơi kinh doanh, còn việc đi lại của người, xe cộ có thể sẽ được xây dựng một đoạn đường ngầm hiện đại dưới lòng đất.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt đợt giải toả chợ lần này, chính quyền Tp. Hà Nội nên sớm có những thông báo trực tiếp đến những hộ dân để họ có sự chuẩn bị về vật chất, tinh thần và sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân

Huyền Duyên
.
.
.