Hà Nội: Cột điện bốc cháy dữ dội do chập điện

Thứ Hai, 02/06/2014, 22:31
Chiều 2/6, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy cột điện ở phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là do chập điện.

Trước đó, vào khoảng gần 9h sáng cùng ngày (2/6), cột điện ở phố Triều Khúc bỗng nhiên phát lửa bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào mớ dây cáp thông tin treo trên cột điện kèm theo mùi khét lẹt. Vài phút sau, ngọn lửa nhanh chóng bén sang  nhà dân bên cạnh. Một số người dân vực mang bình cứu hỏa mini ra dập lửa, đồng thời báo lực lượng PCCC.

Một số hình ảnh vụ cháy cột điện điện ở phố Triều Khúc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) là do chập điện sáng 2/6.

 Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai đã điều 2 xe cứu hỏa cùng lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Hơn 10 phút sau, ngọn lửa cơ bản được không chế hoàn toàn. Tại hiện trường, công tơ điện cùng các loại dây cáp thông tin treo trên cây cột điện nơi xảy ra cháy bị thiêu rụi. Nhà dân bị lửa lây sang cũng bị thiệt hại khá nặng

Hiền – Xuân
.
.
.