Hà Nội: Có thể bị truy tố nếu chặt hạ cây xanh

Thứ Tư, 05/09/2007, 17:10

UBND TP Hà Nội vừa giao nhiệm vụ cho Sở GTCC TP phối hợp với Công an TP và chính quyền các quận, huyện xử lý nghiêm, kể cả đề xuất truy tố trước pháp luật các hành vi chặt hạ, phá hoại cây xanh đô thị.

Sở GTCC vừa được UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì phối hợp với Công an TP, chính quyền địa phương, các lực lượng dân phòng chuyên trách giữ gìn trật tự đô thị cùng nhân dân trên các tuyến đường phố tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi chặt hạ, phá hoại cây xanh đô thị. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả đề xuất truy tố trước pháp luật các hành vi cố tình xâm hại cây xanh đô thị.

Những năm qua, TP cùng các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều cố gắng trong công tác đầu tư phát triển, duy tu, duy trì chăm sóc cây xanh đô thị. Số lượng cây xanh ngày càng tăng, chủng loại cây ngày càng phong phú, góp phần làm cho TP ngày càng xanh - sạch - đẹp. Vì vậy, bất cứ hành vi phá hoại cây xanh nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm

T.H.
.
.
.