Hà Nội: Cần trả lại vỉa hè đường Nguyễn Khánh Toàn bị chiếm dụng

Thứ Hai, 31/05/2010, 09:42
Dọc theo đoạn đường Nguyễn Khánh Toàn dài khoảng gần 500m và đoạn đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn Nguyễn Khánh Toàn rẽ vào Nguyễn Văn Huyên) tình trạng bán hàng rong chiếm dụng vỉa hè đã tồn tại từ lâu nay.

Vào khoảng thời gian 16h trở đi, trên vỉa hè bày bán la liệt các mặt hàng như: quần áo, giày dép, túi sách, đĩa nhạc… khiến vỉa hè thường chỉ dành riêng cho người đi bộ nghiễm nhiên bị lấn chiếm. Nhiều lúc người đi bộ phải đi xuống dưới lòng đường rất nguy hiểm khi xe cộ đi lại rất đông dễ không an toàn.

Trong khi đó, rõ ràng trên vỉa hè đã có nhiều tấm biển ghi rõ: khu vực cấm bán hàng rong, cấm tụ tập đông người… nhưng "phớt lờ" đi những tấm biển đó những người bán hàng rong vẫn điềm nhiên thực hiện công việc buôn bán hằng ngày của mình

Phan Thảo
.
.
.