Hà Nội: Bứt phá tiến độ hoàn thành 30 công trình chào mừng 1.000 năm

Thứ Sáu, 02/10/2009, 09:02
Sau các đợt kiểm tra, giám sát của lãnh đạo Thành ủy, lãnh đạo HĐND TP Hà Nội, tiến độ nhóm các công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội có chuyển biến rõ nét. Đã có 30/35 công trình thuộc diện phải hoàn thành đúng dịp kỷ niệm quyết liệt tăng sức người, sức máy đẩy nhanh tiến độ.

Không kể những công trình đã hoàn thành như Thư viện Hà Nội, đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa, cầu Đen, nhiều công trình cũng đã cơ bản hoàn tất như: Đường Lạc Long Quân, xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, tuyến đường trục phía Bắc quận Hà Đông…

Các công trình chuyển biến rõ nét được dư luận quan tâm là việc thi công tuyến đường 32, đường trục phía Bắc quận Hà Đông đã hoàn thành 90% khối lượng, Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, dự án tu bổ tôn tạo công trình Thăng Long tứ trấn, đoạn đường Văn Cao - Hồ Tây…

Đánh giá kết quả đạt được, lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP cho rằng nguyên nhân chủ yếu là các quận, huyện, chủ đầu tư quán triệt sâu sắc yêu cầu tiến độ, chất lượng công trình, tìm cách tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khi thi công. Tuy nhiên, cần nói thêm là trong khi có 83 hộ dân khu vực quận Hà Đông tự nguyện tháo dỡ công trình trả mặt bằng cho các công trình chào mừng 1.000 năm, thì vẫn có những hộ không nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Tại công trình đường Lê Văn Lương kéo dài, theo cán bộ đại diện Ban giải phóng mặt bằng, hiện còn vướng ở vị trí 12 hộ dân khu vực cầu sông Nhuệ, khu hồ cá Phùng Khoang, 170 hộ dân phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Còn một nguyên nhân khác như cán bộ quản lý cho biết, một số công trình đã cơ bản hoàn thành như đường phía Bắc quận Hà Đông nhưng đến nay chủ đầu tư mới nhận được 30% diện tích đất…

Thiết nghĩ, TP Hà Nội, cơ quan chức năng của Chính phủ sớm tháo gỡ những vướng mắc trên nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, kịp ngày đại lễ

PV
.
.
.