Hà Nội: 96 tổ chức hành nghề công chứng nộp ngân sách 120 tỷ đồng

Thứ Ba, 18/12/2012, 21:33
Chiều 17/12, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 5 năm thực hiện Luật Công chứng, đến nay Hà Nội đã có 96 tổ chức hành nghề công chứng với 282 công chứng viên. Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 825 nghìn hợp đồng, nộp ngân sách 120 tỷ đồng.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đánh giá, sau 5 năm triển khai Luật Công chứng, mới tăng về số lượng, nhưng chất lượng còn hạn chế. Thời gian tới, các tổ chức hành nghề công chứng cần tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đối với công chứng viên.

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị cần sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, cần quy định chặt chẽ tiêu chuẩn của công chứng viên, làm rõ cơ chế liên thông giữa công chứng và giao dịch bảo đảm

Hải Châu
.
.
.