Hà Nội: Hội thi Phòng cháy, cứu hộ, cứu nạn năm 2013 của quận Thanh Xuân

Thứ Bảy, 05/10/2013, 18:02
Ngày 4/10, tại Trung tâm văn hoá quận Thanh Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đã tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày toàn dân PCCC và khai mạc Hội thi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2013 quận Thanh Xuân. Đồng chí Lưu Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân và lãnh đạo Sở PCCC TP Hà Nội đã tới dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lưu Tất Thắng khẳng định, ngày toàn dân PCCC có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm giúp mỗi tổ chức, hộ gia đình quan tâm làm tốt công tác PCCC, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Quận Thanh Xuân là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều chung cư cao tầng, siêu thị, các khu vui chơi giải trí và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng nghĩa với đó là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra cháy, nổ cao, phức tạp khó lường. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã tích cực tham mưu cho Quận ủy và HĐND, UBND quận Thanh Xuân chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo an toàn PCCC cho dân cư và các đơn vị trên địa bàn.

Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Hội thi PCCC quận Thanh Xuân tổ chức lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm cùng tinh thần hăng hái của đông đảo nhân dân trong việc tích cực tham gia công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn tại địa bàn. Hội thi thu hút được 11 đội thi của 11 phường trong toàn quận tham gia.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải nhất cho đội PCCC phường Phương Liệt; giải nhì  được trao cho 2 đội PCCC phường Khương Trung và phường Thanh Xuân Bắc, còn giải 3 thuộc về các đội PCCC phường Khương Mai, Khương Đình và Kim Giang.

Các tình huống chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong Hội thi:

T.M.
.
.
.