Hà Nam tiếp nhận hơn 4,2 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Thứ Sáu, 17/05/2013, 22:57
Hưởng ứng Tháng hành động "Vì nạn nhân chất độc da cam" 2013, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam đã tổ chức cuộc vận động đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, những người con quê hương Hà Nam ở trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Sau gần một tháng tổ chức vận động, đến ngày 17/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận 4 tỷ 237 triệu đồng từ 29 cá nhân, đơn vị, trong đó Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 100 hộ gia đình chính sách với tổng trị giá 4 tỷ đồng; Ngân hàng Công thương tỉnh Hà Nam, Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Hà Nam và Công ty Xây dựng Thành Đạt mỗi đơn vị ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty Viễn thông Hà Nam 20 triệu đồng...

Phát huy tinh thần nhân ái của người cán bộ Hội, mỗi cán bộ, hội viên Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam cũng đã dành ít nhất một ngày lương để giúp đỡ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam nhằm sẻ chia phần nào với những hoàn cảnh khó khăn, xoa dịu bớt nỗi đau da cam và đang tiếp tục tham gia vận động kêu gọi ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.          

Hiện nay, tỉnh Hà Nam có gần 29.200 người bị ảnh hưởng chất độc hoá học, trong đó, nạn nhân trực tiếp là 18.905 người, nạn nhân gián tiếp là con của họ là hơn 9.700 người, nạn nhân gián tiếp là cháu của họ có hơn 550 người.

Tuy nhiên, số nạn nhân được hưởng trợ cấp hiện nay còn rất khiêm tốn với hơn 4.500 người

Quỳnh Anh
.
.
.