Hà Nam: “Trắng” cán bộ chuyên trách y tế học đường

Thứ Hai, 29/09/2014, 08:16
Tỉnh Hà Nam hiện chưa có mạng lưới chuyên trách về y tế học đường tại các trường học. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm lo sức khỏe cho học sinh.

Hà Nam hiện có trên 400 trường học thuộc bốn cấp, với khoảng trên 135.000 em; trong đó, khối mầm non 120 trường, tiểu học 140, trung học cơ sở 120 và phổ thông trung học 27. Ngoài ra, còn có một số cơ sở 2 của các trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh với hàng ngàn sinh viên.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam (trực thuộc Sở Y tế tỉnh), trong các năm qua, công tác y tế học đường tại tỉnh được đảm nhiệm bởi trên 30 cán bộ công tác tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

Đến hết năm 2013, tại các trường thuộc bốn cấp chưa có một cán bộ y tế chuyên trách nào

H.K.
.
.
.