Hà Giang: Hạn chế người lao động đi làm thuê trái phép bên kia biên giới

Chủ Nhật, 30/12/2012, 08:15
Năm 2013, Hà Giang đặt mục tiêu phấn đấu giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng các huyện nghèo, xã nghèo đạt mức giảm trên 7% so với năm 2012. Về lao động, việc làm, phấn đấu đào tạo nghề cho trên 15.100 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 40%; hạn chế tối đa người lao động đi làm thuê trái phép bên kia biên giới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh: Các chương trình, dự án về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, trợ giúp người nghèo từ ngân sách Nhà nước và sự quyên góp ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện chương trình xóa nghèo, giải quyết việc làm cho người dân. Năm 2012, toàn tỉnh có trên 8.200 hộ thoát nghèo (giảm 5,32% so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,6%; giải quyết việc làm cho 15.500 người lao động…

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm, Nghị quyết 30a của Chính phủ, với sự tài trợ, giúp đỡ của các Tập đoàn kinh tế, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong 5 năm qua, tỉnh Hà Giang đã xóa nhà tạm cho 16.626 hộ nghèo. Tỉnh đã vận động cán bộ, công nhân viên chức, các cơ quan, đơn vị ủng hộ hơn 1.700 con giống gia súc nuôi luân chuyển, trên 7.300 phản nằm, trên 19.500 chiếc màn cho các hộ nghèo với tổng số tiền trị giá trên 10 tỉ đồng. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã có 2.500 cá nhân, gia đình được trợ giúp với số tiền đạt 6,7 tỉ đồng

T.Tùng
.
.
.