Hà Giang: 4 người bị đá đè chết và bị thương

Thứ Ba, 30/05/2006, 13:37
Không nghe lời chính quyền xã rời nơi ở nguy hiểm, gia đình ông Giàng Mí Xá đã mất đi 1 người con, 1 đứa cháu, vợ chồng người con trai thì bị thương nặng vì đá lăn.

1h30' ngày 27/5, ngôi nhà của gia đình ông Giàng Mí Xá ở đội 4, xóm Sính Lủng Chứ, xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, bị đá lăn từ trên núi xuống, làm chết ngay tại chỗ cháu Giàng Thị Chở, 10 tuổi (con ông Xá) và cháu Giàng Mí Nô, 1 tuổi (con của Giàng Pà Tủa, con trai ông Xá); làm bị thương nặng Giàng Pà Tủa, 23 tuổi và Thào Thị Dính (vợ Tủa), 24 tuổi.

Được biết, trước đó chính quyền xã đã yêu cầu gia đình ông Xá hạ sơn xuống nơi an toàn. Gia đình cũng đã làm nhà xuống sát đường quốc lộ, chỉ còn ông Xá và vợ ở lại trông nhà để làm nương. Ngày 26/5, vợ chồng Giàng Pà Tủa cùng con và em gái lên thay cho vợ chồng ông Xá xuống nhà dưới thì bị nạn

T.H.
.
.
.