HIV/AIDS - thách thức của giới trẻ Việt Nam

Thứ Tư, 24/08/2005, 07:45

Đây là một nội dung được nhiều đại biểu chia sẻ tại Hội thảo "Viết và phản ánh về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ" do Văn phòng UNDP tại Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 22/8 tại Hà Tây.

Phòng chống HIV/AIDS và các bệnh khác là một trong 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã được 189 quốc gia thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2000. Báo cáo quốc gia về các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của UNDP trình bày khá chi tiết các bước mà Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả trong các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, bảo vệ môi trường, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em...

Tuy nhiên, trong báo cáo này cũng xác định các thách thức chủ yếu mà Việt Nam đang gặp phải như sự chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, các thành phần trong xã hội. Riêng về HIV/AIDS, UNDP cũng cho rằng, đây là một thách thức đối với giới trẻ Việt Nam (20 - 29 tuổi), số ca lây nhiễm HIV/AIDS đang có xu hướng tăng

Đ.T.
.
.
.