Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sự nghiệp ổn định chính trị - xã hội:

Gương sáng soi chung

Thứ Tư, 11/05/2005, 07:13
Trong hai ngày 10 và 11/5, Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong sự nghiệp ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở do TW Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đức Lương và các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW; Trương Vĩnh Trọng, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW; Phạm Gia Khiêm, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng đã tới dự.

Các đại biểu của 64 tỉnh, thành phố về dự Hội nghị lần này đều tiêu biểu cho phong trào "Nêu gương sáng" của Hội Người cao tuổi trong sự nghiệp ổn định chính trị - xã hội. Với truyền thống yêu nước, nhiệt huyết cách mạng, bản lĩnh chính trị, uy tín và kinh nghiệm đường đời, lớp người cao tuổi Việt Nam luôn coi việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Người cao tuổi đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Phần lớn họ là chủ gia đình, là chỗ dựa tinh thần của con cháu, dòng họ. Họ có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục, hướng dẫn con cháu trong gia đình rèn luyện tu dưỡng, phòng chống tội phạm. Đông đảo người cao tuổi đã trực tiếp tham gia công tác an ninh nhân dân, phát hiện kẻ xấu, cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi, tham gia soạn thảo các quy ước, hương ước ở địa phương.

Ngày 11/5, Bộ Công an gặp gỡ thân mật người cao tuổi tiêu biểu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhiều nơi vùng cao biên giới, tổ chức người cao tuổi đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân xây dựng cuộc sống bình yên trên các vùng biên. Tại những thôn giáp biên, các cụ đã cùng lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện và xử lý kịp thời những đối tượng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới; tàng trữ, vận chuyển, mua bán chất ma tuý; giáo dục, ngăn ngừa việc truyền đạo trái phép.

Người cao tuổi cũng nêu rõ trách nhiệm trong việc giáo dục con cháu, hướng dẫn bà con trong buôn làng phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp của các dân tộc, không để kẻ địch lợi dụng chia rẽ khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Trong phong trào này, nhiều tấm gương sáng đã xuất hiện trên khắp mọi miền đất nước…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương rất vui mừng được biết, tuy tuổi cao song các cụ tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn, đặc biệt nhiều cụ đã ngoài 80 tuổi vẫn tham gia công tác ở địa phương, có cụ 20 năm liền làm Bí thư chi bộ, nhiều cụ vận động con cháu làm tốt công tác hậu phương quân đội, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững TTATXH ở địa phương; giáo dục người lầm lỗi, gương mẫu tham gia công tác hòa giải, xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, Hội Người cao tuổi đã nêu gương vận động đồng bào, chức sắc tôn giáo thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, tại các xã biên giới, Hội đã tích cực góp phần cùng lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng cùng nhân dân xây dựng cuộc sống an ninh trên những vùng biên. Lớp người cao tuổi hiện nay thực sự có những tiềm năng to lớn, Đảng, Nhà nước rất trân trọng và coi đây là nguồn lực nội sinh cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ CNH - HĐH đất nước..

Tường Minh
.
.
.