Giữa hè, miền Bắc lại đón không khí lạnh

Chủ Nhật, 10/05/2020, 06:35
Theo dự báo, một đợt không khí lạnh yếu đang nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm nhẹ, nền nhiệt hôm nay cao nhất khoảng 35 - 36 độ, chiều tối có mưa giông diện rộng.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc đang nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều nay đến ngày 12/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa giông diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Từ ngày 11/5 đến ngày 12/5, mưa giông mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày 10/5, Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận ít mây, ngày nắng, riêng phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

B.Châu
.
.
.