Giới thiệu Tạp chí Gia đình và Trẻ em bộ mới

Thứ Năm, 06/09/2007, 16:15

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức họp báo giới thiệu Tạp chí Gia đình và Trẻ em bộ mới.

Đây là tờ tạp chí ra đời từ năm 1991, trực thuộc Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em trước đây, xuất bản 2 kỳ/tháng, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận nhiều đóng góp trong sự nghiệp dân số, gia đình và trẻ em.

Sau khi Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em sáp nhập về Bộ LĐ-TB&XH theo Quyết định số 1001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tạp chí trở thành đơn vị trực thuộc Bộ, với tôn chỉ mục đích tập trung truyền thông về bảo vệ chăm sóc trẻ em theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân: "Trẻ em được bảo vệ và chăm sóc trước nhất và tốt nhất là ở trong gia đình. Gia đình càng bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững thì trẻ em càng được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn. Truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần gắn với truyền thông về tổ chức và xây dựng đời sống gia đình".

Ngày 25/7, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cấp phép cho tạp chí xuất bản hằng tuần, số đầu tiên phát hành vào ngày 6/9

Tố Quyên
.
.
.