Gió mùa đông bắc tràn về Bắc Bộ, đêm và sáng se lạnh

Chủ Nhật, 22/09/2019, 07:06
Hôm nay, gió mùa đông bắc tràn về khiến nhiều tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất ở mức từ 19 đến 21 độ. Tuy nhiên nhiệt độ trong ngày vẫn khá cao, trời nhiều nắng.




Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam suy yếu dần nên trong chiều và tối 22-9 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông.

Cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tại cấp 1.

Trước đó, trong đêm 21-9, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21/9 đến 1 giờ ngày 22/9) như: Cam Ranh (Khánh Hòa) 43mm, La Gi (Bình Thuận) 73mm, Yaly (Gia Lai) 44mm, EaKmat (Đắk Lắc) 56mm, Liên Khương (Lâm Đồng) 62mm, Vũng Tàu 46mm,…

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, ngày 22-9, phía Tây Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 43 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huếm nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

B.Châu
.
.
.