Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trong 5 ngày

Thứ Năm, 27/03/2014, 08:44
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 6 đến 10/3 (âm lịch), tức ngày 5 đến 9/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, các xã, phường lân cận, các nơi có di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương.

Do không phải năm chẵn nên Giỗ Tổ do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 4 tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long, Long An. Thông tin này được ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2014, cho biết trong cuộc họp báo tại Hà Nội ngày 26/3.

Điểm mới trong Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2014  UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị các địa phương có di tích thờ cúng Hùng Vương đồng loạt dâng hương trùng với giờ dâng hương tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ở Đền Hùng, vào 7h ngày 10/3 âm lịch. Các tỉnh tham gia tổ chức Giỗ Tổ năm nay cũng mang đến những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền như: Đờn ca tài tử của tỉnh Vĩnh Long và Long An, dân ca quan họ Bắc Ninh, hò khoan Quảng Bình.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, BTC đã hoàn chỉnh kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2014, được bắt đầu từ 6h ngày 3/4/2014 đến 18h ngày 9/4/2014 (tức 6h ngày 4/3 đến 18h ngày 10/3)  và đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên phối hợp thực hiện

Dạ Miên
.
.
.