Hải Phòng:

Giám sát chặt tại cảng biển và sân bay để ngăn ngừa dịch

Chủ Nhật, 25/05/2014, 16:54
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona (bệnh Mers-CoV) có nguồn gốc ở nước ngoài và một trong số loại dịch bệnh rất nguy hiểm, sức lây lan nhanh từ người sang người đang diễn biến rất phức tạp và có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam qua đường cảng biển, sân bay. Trước thực trạng này, Hải Phòng đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp nhằm giám sát, phát hiện và xử lý mầm bệnh ngay tại cửa khẩu cảng, sân bay Cát Bi.

Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng cho biết, bệnh Mers-CoV khởi nguồn từ khu vực Trung Đông, do vi-rút Corona gây ra. Theo diễn biến ban đầu, bệnh có tỷ lệ tử vong tương đương với bệnh Sars, khoảng hơn 30% số ca mắc có nguy cơ tử vong

Người mắc bệnh Mers-CoV có biểu hiện nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi, sốt cao trên 38 độ C, ho và khó thở. Đến nay, theo thông báo của Bộ y tế, có 19 quốc gia ghi nhận người mắc bệnh, trong đó có 145 người tử vong. Tại thời điểm này, Việt Nam chưa có người mắc bệnh. Tuy nhiên, trong khu vực Đông Nam Á, đã có 2 quốc gia Malaisia và Philippin ghi nhận trường hợp mắc Mers-CoV. Do Hải Phòng là cửa ngõ chính ra biển ở miền Bắc, nhiều tàu chuyên tuyến Đông Nam Á thường xuyên thông thương qua cảng, là điều kiện thuận lợi để bệnh Mers-CoV thâm nhập vào thành phố.

Mặt khác, ngành Y tế cũng chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc điều trị, hóa chất tiêu độc khử trùng. Khi phát hiện trường hợp hội tụ đủ các yếu tố lâm sàng viêm đường hô hấp, thân nhiệt cao bất thường và có tiền sử lưu trú tại vùng dịch, đội phòng chống dịch sẽ khoanh vùng, phun tiêu độc dập dịch. Với trường hợp nghi mắc bệnh cũng sẽ được cách ly điều trị

L.M.T.
.
.
.