Giận vợ, treo cổ tự tử

Thứ Sáu, 11/02/2011, 12:14
Nhậu say đem quần áo ra đốt, vợ chồng anh Việt xảy ra cãi cọ. Bực tức, anh đem võng ra sau nhà nằm ngủ sau đó treo cổ tự tử trên cây trâm bầu.

6h sáng 10/2, người dân ở khu vực nhà trọ 12/17/6B, đường 3-2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ phát hiện anh Lê Văn Việt (44 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) treo cổ tự tử trên cây trâm bầu ở đằng sau nhà trọ.

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Ninh Kiều, ngày 9/2, khi vợ đi làm, anh Việt ở nhà nhậu nhẹt say xỉn rồi mang quần áo của cả nhà ra đốt sạch. Chiều đi làm về, thấy quần áo của gia đình bị đốt nên giữa hai vợ chồng anh Việt xảy ra cự cãi. Sau đó anh Việt ôm võng ra đằng sau nhà trọ ngủ. Đến sáng thì mọi người phát hiện anh Việt treo cổ tự tử trên cây trâm bầu.

Chiều 9/2, tại khóm 1, phường 7, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã xảy ra một vụ treo cổ tự tử thương tâm. Theo trình bày của anh Nguyễn Hồng Quân, khoảng 17h anh đi làm về thì phát hiện vợ là Trương Thị Thủy (29 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Quý (6 tuổi) treo cổ tự tử sau nhà bếp. Theo nhiều hộ dân sinh sống ở gần nhà anh Quân cho biết, anh Quân hằng ngày đi làm thợ hàn sắt. Căn nhà thường đóng cửa, ít về ở, trước khi vụ tự tử xảy ra, người dân không nghe thấy trong nhà có ai cự cãi hay lớn tiếng gì.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) và Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) điều tra, làm rõ

Đ.Văn - C.X.
.
.
.