Sau hơn 2 năm thực hiện Luật Cư trú ở Cần Thơ:

Giải quyết hộ khẩu cho khoảng 2.000 hộ dân cư như thế nào?

Thứ Bảy, 15/08/2009, 17:39
Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2007 nhưng đến đầu năm 2009, theo thống kê toàn TP Cần Thơ vẫn còn 4.125 hộ dân, với 15.729 nhân khẩu chưa được đăng ký hộ khẩu thường trú. Trong đó, "tồn" nhiều nhất là quận Ninh Kiều với 1.232 hộ, Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ 607 hộ, các xã thuộc huyện Cờ Đỏ gần 600 hộ…

Mặc dù Luật Cư trú ra đời tạo điều kiện rất thông thoáng trong việc đăng ký hộ khẩu thường trú, cư trú cho người dân nhưng áp dụng vào thực tế ở Cần Thơ là một "vấn đề lớn". Bởi một số địa phương có nhiều cách hiểu khác nhau, cũng như sự lúng túng không dám mạnh dạn cấp sổ hộ khẩu thường trú cho dân, vì: Nhà nằm trong quy hoạch, nhà trong khu vực vi phạm lộ giới, hành lang an toàn giao thông; đất nhà nước quản lý đang quy hoạch…

Thậm chí như tại Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ, lãnh đạo đơn vị này còn "bắt chặt" không xác nhận chỗ ở hợp pháp cho người dân vì cho rằng các hộ dân còn thiếu nợ, chưa hoàn thành nghĩa vụ khoán với công ty…

Qua 18 tháng Luật Cư trú có hiệu lực nhưng nhiều địa phương ở Cần Thơ vẫn "ì ạch" trong việc làm hộ khẩu cho dân. Trước tình hình trên, ngày 15/1/2009, UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn 224/UBND-NC về việc giải quyết những vướng mắc trong đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP cho phép các hộ được đăng ký hộ khẩu thường trú, gồm: Các hộ đã có nhà ở lâu dài trên đất mà nay thuộc khu quy hoạch các dự án nhưng chưa có quyết định thu hồi đất riêng của từng hộ; các hộ có quyết định thu hồi đất của từng hộ nhưng quá hai năm mà chưa khởi công; các hộ vi phạm lộ giới, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy, đường bộ thuộc Hương lộ 28 quận Bình Thủy, tỉnh lộ 922 (huyện Cờ Đỏ), Chợ An Nghiệp (quận Ninh Kiều), và QL80 ven sông cái Sắn (huyện Vĩnh Thạnh); các hộ cất nhà trên đất chùa, cơ sở thờ tự chưa được xếp hạng nếu có sự đồng ý bằng văn bản của trụ trì cơ sở thờ tự; các hộ cất nhà trên các khu đất bãi bồi ven sông...

Từ khi UBND có hai công văn trên thì việc cấp sổ hộ khẩu ở Cần Thơ được cải thiện. Tính đến thời điểm này, các ngành chức năng đã giải quyết đăng ký hộ khẩu được 2.066 hộ, mới chỉ đạt được 50% số hộ chưa được đăng ký thường trú. 

Để giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú cho người dân trên địa bàn, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an TP Cần Thơ đã đề ra nhiều giải pháp, nhằm phối hợp với Công an các địa phương để giải quyết cho người dân. Theo đó, 271 hộ chưa đăng ký hộ khẩu thường trú (tại Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ), sẽ được giải quyết như sau: các hộ sống trên đất của các hợp đồng viên, nếu các hợp đồng viên không làm văn bản đồng ý cho ở nhờ, chỉ cần Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ xác nhận cho ở nhờ là giải quyết đăng ký hộ khẩu.

Đối với các hợp đồng viên qua đời, công ty sẽ giúp đỡ thủ tục đổi tên để người đứng hợp đồng mới làm văn bản cho các hộ ở nhờ. Đối với các hộ thiếu nợ, Công ty Nông nghiệp Cờ Đỏ thống nhất tách quan hệ dân sự và quan hệ hành chính để giải quyết hộ khẩu cho dân.

Đối với các địa bàn khác có số hộ dân chưa đăng ký hộ khẩu, UBND TP Cần Thơ sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ để giải quyết cho dân.

Phòng PC13 - Công an TP Cần Thơ sẽ chỉ đạo hướng dẫn Công an các xã tiến hành rà soát lại các hộ còn vướng mắc và trực tiếp đến tận các hộ phát biểu mẫu, hướng dẫn người dân kê khai các thủ tục cần thiết; chỉ đạo Công an các quận, huyện tuyên truyền chủ trương của UBND TP Cần Thơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được đăng ký hộ khẩu thường trú. Theo lời hứa của lãnh đạo Phòng PC 13, cuối quý III-2009 sẽ giải quyết đứt điểm về đăng ký hộ khẩu cho dân trên địa bàn TP Cần Thơ

Nam Giao
.
.
.