Thúc đẩy nhanh tiến độ dự án đường Láng - Hoà Lạc và đường Lê Văn Lương kéo dài:

Giải quyết gấp việc điều chỉnh giá cho dự án

Thứ Tư, 10/03/2010, 11:14
Trước thực trạng tiến độ thi công dự án đường Láng - Hoà Lạc hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội gần đây bị ảnh hưởng do vướng mắc bởi giá vật tư quy định thấp hơn nhiều so với giá mua thực tế,  Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải giải quyết gấp việc điều chỉnh giá dự án này tại Văn bản 1005/VPCP-KTN do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Vướng mắc lớn nhất tác động tới tiến độ dự án và tâm lý các nhà thầu là giá cả vật tư biến động, nhiều loại vật tư mức giá quy định hiện không phù hợp với giá thực tế mua, nhưng lâu nay chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa phù hợp.

Trước tình hình trên, các cán bộ Ban quản lý đường Láng-Hoà Lạc đề nghị thành phố chỉ đạo các huyện, Sở, ngành chức năng sớm trả nốt phần mặt bằng thi công công trình; đề nghị Bộ Giao thông vận tải có biện pháp chỉ đạo xử lý kỹ thuật dứt điểm hạng mục còn lại.

Đặc biệt, là điều chỉnh giá dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Dự án đường Lê Văn Lương kéo dài lại tắc ở mặt bằng thi công, mặc dù khối lượng không còn nhiều. Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu quận Thanh Xuân, các cơ quan hữu quan hoàn thành mặt bằng trước 30/4/2010. Riêng 12 hộ dân phía đầu cầu sông Nhuệ, Chủ tịch thành phố giao đích danh cho Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi phối hợp với Bộ Quốc phòng sớm tiếp nhận, bàn giao diện tích đất liên quan đến dự án.

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ, ông Nguyễn Văn Tuân - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Vinaconex - đơn vị được Chính phủ giao nhiệm vụ tổng thầu tuyến Láng - Hoà Lạc cho biết: Phía Tổng Công ty đã cố gắng tạo thuận lợi để tất cả các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình.

Nhưng những vướng mắc về mặt bằng, về giá vật tư trượt lên… như đã báo cáo, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo điều chỉnh đơn giá vật liệu xây dựng phù hợp với tình hình giá cả hiện nay. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ thúc đẩy tiến độ công trình về đích đúng hẹn

Nhóm phóng viên PL-BĐ
.
.
.