Giải cứu sà lan đứt neo mắc kẹt dưới cầu Đặng Nguyên Cẩn

Thứ Sáu, 21/08/2015, 16:10
Trong lúc tiến hành nạo vét kênh, nước dâng quá nhanh khiến sà lan bị đứt neo trôi và mắc kẹt dưới gầm cầu.

Khoảng 5h ngày 21/8, chiếc sà lan chứa hàng tấn bùn đang neo đậu trên kênh Tân Hóa-Lò Gốm (đường Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, TPHCM) để thi công nạo vét kênh Tân Hóa-Lò Gốm bất ngờ đứt neo trôi tự do.

Chiếc sà lan trôi khoảng 400m và mắc kẹt bên dưới gầm cầu. Nước dâng cao khiến cầu Đặng Nguyên Cẩn có dấu hiệu bị đội ngược lên trên và gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên do nước lớn nên không thể di dời chiếc sà lan ra khỏi cầu. Đơn vị chủ quản của chiếc sà lan cho biết, chiếc sà lan trên đang thi công nạo vét cải tạo kênh Tân Hóa-Lò Gốm.
Cây cầu nơi chiếc sà lan mắc kẹt.

Buổi tối đơn vị thi công đã tiến hành nạo vét và chứa bùn trên sà lan đợi đến sáng nước rút sẽ đưa sà lan đi. Tuy nhiên nước dâng quá nhanh khiến sà lan bị đứt neo và gây ra vụ việc trên.

Phía đơn vị thi công đã điều xe cuốc và chiếc sà lan khác xuống hiện trường di dời bùn từ sà lan mắc kẹt di để tránh nguy hại cho cây cầu.

Đến hơn 10h cùng ngày, chiếc sà lan được kéo ra khỏi hiện trường. Các đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm tra độ an toàn của cầu Đặng Nguyên Cẩn sau sự cố.

Nghinh Phong
.
.
.