Gia tăng vịt nhập lậu

Thứ Năm, 27/04/2006, 13:30

Từ ngày 17/4 đến 25/4, tại Điện Biên và Quảng Ninh, chưa phát hiện trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm lậu nào. Nhưng tại Cao Bằng đang nổi lên tình trạng buôn bán và vận chuyển vịt con giống không có giấy kiểm dịch từ Trung Quốc sang.

Theo Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh, đến thời điểm này, nhiều địa phương mới chỉ tiêm được khoảng 30% đối tượng tiêm phòng. Một trong những nguyên nhân chính là chờ phê duyệt kế hoạch tài chính và hướng dẫn về kinh phí tiêm phòng của các Sở Tài chính. Đến nay, cả nước đã có 7/25 tỉnh hoàn thành tiêm phòng vaccine cúm gia cầm mũi thứ nhất đợt 1 năm 2006.

Trên cả nước, chăn nuôi gia cầm đã đi vào ổn định, giá gà cũng đã giảm xuống ngang bằng thời điểm chưa có dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm Trung ương chỉ đạo Trung tâm vịt Đại Xuyên và Bình Dương giúp các địa phương triển khai mô hình chăn nuôi vịt khép kín, chống tình trạng nhập lậu vịt đang diễn ra

Ngọc Yến
.
.
.