Thừa Thiên - Huế:

Gia tăng tình trạng tảo hôn do thiếu hiểu biết pháp luật

Chủ Nhật, 25/11/2012, 02:10
Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế), chỉ từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn huyện đã có gần 60 trường hợp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, chủ yếu tập trung ở các xã định canh, định cư. Nguyên nhân là do bà con đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết về pháp luật...

Chị Trần Thị Chè ở thôn 4 xã Thượng Long, huyện Nam Đông; người mảnh khảnh, ốm yếu; khuôn mặt cháy nắng nhìn ngỡ chị đã ngoài tuổi 40, song không ai có thể ngờ được năm nay chỉ vừa tròn 20 – cái tuổi đẹp nhất của con gái. Kết hôn năm 18 tuổi, chưa có nhận thức đầy đủ trong hôn nhân và trách nhiệm với gia đình. Trong khi đó, chồng chị cũng mới 17 tuổi. Vì thế, từ khi kết hôn đến nay tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một tay chị gánh vác, còn người chồng “trụ cột trong gia đình” thì ngày ngày vẫn rong chơi, nhậu nhẹt say sưa với bạn bè.

Nói về cuộc sống của mình, giọng chị nghèn nghẹn: “Từ khi lấy chồng đến nay, gia đình khó khăn, một mình lam lũ, còn chồng không có việc làm, đi chơi mãi. Mình khổ lắm !...”.

Tương tự, chị Oanh ở cùng thôn, mới 19 tuổi nhưng đã có con 3 tuổi; thậm chí có chị mới 14 tuổi đã sớm có con… Cũng như những trường hợp “ tảo hôn” khác, mặc dù khi kết hôn không được sự nhất trí của chính quyền địa phương, nhưng họ vẫn “cưới chui”. Điều đáng nói, những đám cưới này vẫn có sự “chia vui” của một số cán bộ, đảng viên và lãnh đạo địa phương. Nhiều cặp vợ chồng trẻ rơi vào cảnh túng thiếu, dẫn đến mâu thuẫn; ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc, giáo dục con cái, sức khỏe bà mẹ, trẻ em…đã nghèo lại càng nghèo hơn.

Nạn tảo hôn là một nguyên nhân dẫn đến đói, nghèo.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho biết: Huyện Nam Đông có hơn 40% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân là do các em nghỉ học sớm, quan hệ tình dục sớm, đặc biệt là thiếu hiểu biết về pháp luật hôn nhân và gia đình; về sức khỏe sinh sản, mang thai rồi sinh con, dẫn đến tảo hôn. Bên cạnh, gia đình thiếu quan tâm đến sinh hoạt của con cái; công tác tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền vẫn còn nhiều hạn chế...

UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động và có những biện pháp quản lý hiệu quả nhằm giảm bớt tình trạng tảo hôn ở các vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, chú trọng đến chính sách xóa đói giảm nghèo cho những vùng có tỷ lệ tảo hôn cao...

Công Bình - Tiến Dũng
.
.
.