Gia tăng nạn xâm hại, ngược đãi trẻ em

Thứ Năm, 08/05/2008, 17:23
Phó cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) Nguyễn Trọng An cho biết: không chỉ phải đối mặt với nguy cơ bị xâm hại về thể chất, hiện có từ 8% tới 22% trẻ em Việt Nam bị chấn thương về tâm lý( rỗi nhiễu tâm lý)...

Một khảo sát của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho thấy trong vòng 2 năm vừa qua có tới 42 trẻ em bị hiếp dâm, tại tỉnh Nam Định, chỉ trong vòng 2 năm 2006-2007 có 186 trẻ em bị chết đuối…

Vì vậy theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phùng Ngọc Hùng, chủ đề “Tháng hành động vì trẻ em năm 2008” là “An toàn để trẻ em sống và phát triển” nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho em, phòng chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em.

Một trong những hoạt động trọng điểm tại “Tháng hành động vì trẻ em” là tổ chức rà soát, kiểm tra, theo dõi và giám sát những trường hợp trẻ em bị ngược đãi và có nguy cơ bị ngược đãi.

Theo thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề án chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chống xâm hại trẻ em đang được Bộ này gấp rút xây dựng, hoàn thiện để trình Chính phủ trong thời gian tới

Nguyễn Thiêm
.
.
.