Gia cầm nhập lậu vẫn len lỏi vào Việt Nam

Thứ Năm, 23/03/2006, 12:42
Gia cầm lậu từ Trung Quốc giá chỉ 6.000 đồng/kg trong khi ở Hà Nội là 30.000 đồng/kg. Do vậy, nhiều người vẫn "liều" buôn gia cầm nhập lậu vì siêu lợi nhuận.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 21/3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ  trên 10 tấn gia cầm nhập lậu qua đường biên giới vào Việt Nam. Toàn bộ số gia cầm này đã được tiêu hủy ngay.

Tình trạng buôn lậu gia cầm qua biên giới đang diễn biến phức tạp cần sự phối hợp tham gia của nhiều lực lượng như: Biên phòng, Công an, Hải quan, Thú y… Số lượng gia cầm buôn lậu tràn vào Việt Nam ngày càng nhiều do sự chênh lệch giá quá lớn. Gia cầm lậu từ Trung Quốc giá chỉ 6.000 đồng/kg trong khi ở Hà Nội là 30.000 đồng/kg. Bộ NN&PTNT đã kiến nghị lực lượng Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân dọc đường biên cam kết không vận chuyển gia cầm lậu

PV
.
.
.